Hội Cựu CAND Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu giữa nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; các đồng chí đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Công an 34 tỉnh, thành phố.
Về phía Hội Cựu CAND Việt Nam có Thượng tướng Lê Quý Vương- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn thuộc Hội, Chánh Văn phòng Hội Cựu CAND các tỉnh, thành phố.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương - Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đánh giá lại quá trình hoạt động từ ngày thành lập Hội, những việc đã làm được, thuận lợi, thành công, hạn chế, khó khăn, vướng mắc,… qua đó chủ động đề ra những chủ trương, phương hướng, biện pháp cụ thể, để Hội Cựu CAND Việt Nam trở thành tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, sớm được trở thành “Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ”, tiến tới xây dựng Hội vững mạnh, là tổ chức Chính trị - Xã hội.
Từ khi Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức (tháng 8/2023), qua hơn hai năm, Hội Cựu CAND Việt Nam đã tập hợp được đông đảo hội viên, đi vào hoạt động nề nếp, có tổ chức chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực, thật sự trở thành ngôi nhà chung của các thế hệ cựu CAND.
Các hội viên luôn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp vào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gìn giữ ANTT ở cơ sở.
Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội-từ thiện được đẩy mạnh ở hầu hết các cấp hội, như xây nhà nghĩa tình tặng các đồng chí cựu CAND có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi chăm sóc các hội viên ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.
Trước nhiệm vụ và tình hình mới, Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu giữa nhiệm kỳ để thực hiện 2 nội dung công việc quan trọng gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất và Chương trình hoạt động của Hội trong nửa nhiệm kỳ vừa qua; và thảo luận ra nghị quyết kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Hội.
Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị các đại biểu thảo luận xem xét một số vấn đề quan trọng gồm xem xét, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội trong điều kiện mới, xem xét vấn đề nhân sự Hội và thảo luận báo cáo kết quả công tác giữa nhiệm kỳ.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam báo cáo Đại hội kết quả công tác giữa nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó nhấn mạnh tới nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thành lập Hội Cựu CAND các cấp; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã đảm bảo Hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các Bộ ngành có liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu CAND,… các kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong thời gian vừa qua.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận những cống hiến, đóng góp nỗ lực to lớn của Hội Cựu CAND Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao các hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ đầu, Hội đã khẳng định rõ nét vai trò và vị thế, là điểm tựa cho cán bộ công an hưu trí và công an cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ trưởng ghi nhận sự phối hợp nhanh nhạy giữa Hội Cựu CAND Việt Nam với các bộ ngành liên quan, các hoạt động của Hội bài bản, bám sát chương trình, nhiệm vụ; tích cực chăm lo cho hội viên và đóng góp cho xã hội.
“Chỉ trong thời gian ngắn, cơ bản đã hoàn thành đại hội thành lập Hội Cựu CAND các cấp, khẩn trương sát nhập sau khi triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động bình thường, các cấp hội đã nhanh chóng kiện toàn theo cấp tỉnh mới. Hội viên sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước,…”, Đại tướng Lương Tam Quang ấn tượng với Hội Cựu CAND Việt Nam.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng tình với phương hướng nhiệm vụ, công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban Chấp hành Hội đã đề ra và nhấn mạnh một số nội dung:
Thứ nhất, Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng nêu rõ, phát huy vai trò của Cựu Chiến binh, Cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất và truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống người Công an cách mạng. Văn kiện đại hội Đảng bộ Công an trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng xác định, phát huy vai trò của Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống và tham gia công tác dân vận. Đề nghị Hội quan tâm, trong chương trình trọng tâm đến hết nhiệm kỳ và nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ, bổ sung, cụ thể hóa thực hiện.
Thứ hai, Tiếp tục phát huy các kết quả quan trọng đã đạt được, xây dựng Hội Cựu CAND vững mạnh, định rõ lộ trình, bước đi, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, phấn đấu sớm trở thành “Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội theo mô hình Chính quyền địa phương hai cấp, thành lập Hội Cựu CAND ở 100% các xã, phường đủ điều kiện. Hiệp thương, đảm bảo 100% cấp Hội tham gia Mặt trận Tổ quốc các cấp, động viên khích lệ hội viên tích cực tham gia công tác ở cơ sở, các tổ ANTT ở cơ sở. Nhân rộng các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình trong dân, hỗ trợ chính quyền và lực lượng công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ ba, Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Hội và hội viên. Phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu CAND Việt Nam, có các giải pháp cụ thể huy động tối đa các nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định của pháp luật, để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Tiếp tục thực tốt chương trình “Nghĩa tình Cựu CAND”, giúp đỡ nhau, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm chăm lo những cán bộ công an hưu trí có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, cung cấp kịp thời thông tin để Bộ có những hoạt động cụ thể, hỗ trợ đối với trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thứ tư, Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chỉ thị số 08 về tăng cường quản lý, định hướng hoạt động đối với Hội Cựu CAND các cấp, Quy chế phối hợp số 02 giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, tích cực hỗ trợ lực lượng công an nhân dân, nhất là công an ở cơ sở thi đua đạt thành tích cao nhất trong Phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”.
Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa để Hội Cựu CAND các cấp ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng. Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của Hội Cựu CAND Việt Nam, Đại tướng Lương Tam Quang giao Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tham mưu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thượng tướng Lê Quý Vương trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương và công an các cấp đã chỉ đạo rất sát sao về định hướng hoạt động của Hội, đồng thời tạo mọi điều kiện về kinh phí, địa điểm làm việc, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội Cựu CAND các cấp.
Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu trở thành “Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”, tiến tới trở thành “Tổ chức Chính trị - Xã hội” tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Hội cũng gửi lời cảm ơn Bộ Nội vụ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm đến các hoạt động và việc thành lập của Hội các cấp trong suốt thời gian vừa qua.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho Hội hoạt động ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, chỉ đạo các Sở Nội vụ các tỉnh, thành hỗ trợ Hội Cựu CAND 2 cấp ở địa phương để hoạt động đúng Điều lệ, đặc biệt là các thủ tục tổ chức lại Hội sau sáp nhập và sớm phê duyệt Điều lệ sửa đổi.
Thay mặt Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Hà-– Chánh văn phòng Hội Cựu CAND Việt Nam trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu giữa nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với 4 nhiệm vụ trọng tâm.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận, đánh giá các kết quả của Hội Cựu CAND các cấp đã đạt được trong 2 năm qua, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm rất cao của Hội Cựu CAND Việt Nam và các cấp với mục tiêu và giữ gìn, phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, hoạt động có hiệu quả để phấn đấu đạt mục tiêu và yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội đề nghị các cấp Hội và hội viên cả nước phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác của Hội, gắn bó chặt chẽ nghĩa tình đồng chí, đồng đội, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Tại Đại hội, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu CAND Việt Nam đã trao tặng Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam 1 tỷ đồng để giúp đỡ Hội viên Cựu CAND các tỉnh miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nền do bão lũ gây ra.
H.T
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai Đà Nẵng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trọng điểm
Khán giả đội mưa cổ vũ chương trình giao lưu đoàn phim tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV
Những ai được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?
Quyết liệt gỡ vướng các dự án tư nhân ở Đà Nẵng









